Nga - Mỹ đàm phán về Ukraine tại Miami

Thứ hai, 22/12/2025 16:23

Ngày 21-12, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine đang diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) được tiến hành trong bầu không khí xây dựng.

Ông Jared Kushner (ngoài cùng bên trái), nhà đàm phán kinh tế hàng đầu của Nga Kirill Dmitriev, và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin ngày 25-4-2025. Ảnh: Website Điện Kremlin
Ông Jared Kushner (ngoài cùng bên trái), nhà đàm phán kinh tế hàng đầu của Nga Kirill Dmitriev, và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin ngày 25-4-2025. Ảnh: Website Điện Kremlin

Các cuộc đàm phán quy tụ đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, và phái đoàn Mỹ do ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Phát biểu với báo giới bên lề các cuộc tiếp xúc, ông Kirill Dmitriev khẳng định: "Các cuộc thảo luận đang được tiến hành một cách mang tính xây dựng".

Không phóng viên nào được phép vào các phiên họp, không có tuyên bố chung nào được đưa ra, và các quan chức từ chối cung cấp thông tin ngay lập tức - một sự im lặng có chủ ý phản ánh giọng điệu thận trọng. Báo The Kyiv Post của Ukraine cho biết sau cả buổi chiều đàm phán kín, các quan chức đến từ hai nước Mỹ và Nga đã kết thúc nỗ lực ngoại giao cấp cao mà không có dấu hiệu tiến triển rõ rệt nào hướng tới việc chấm dứt xung đột Ukraine. Thay vào đó, các nhà đàm phán Mỹ đã trao cho phía Nga thứ mà nhiều nguồn tin mô tả là một danh sách các câu hỏi và kỳ vọng cần theo dõi, qua đó làm rõ rằng Washington coi bước đi tiếp theo là trách nhiệm của Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết Mỹ đã đề xuất một khuôn khổ đàm phán ba bên gồm Ukraine, Mỹ và Nga, dự kiến có thể diễn ra tại bang Florida. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được những kết quả cụ thể từ hình thức đối thoại này. Ông Zelensky cho rằng việc tổ chức một cuộc gặp chung chỉ thực sự hợp lý sau khi các bên hiểu rõ kết quả từ các cuộc tiếp xúc song phương và đa phương trước đó, trong đó có cuộc họp tại Berlin. Theo Tổng thống Zelensky, nếu diễn ra, các cuộc tiếp xúc ba bên nhiều khả năng sẽ ở cấp cố vấn an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi và phức tạp nhất của tiến trình hòa bình, như quy chế lãnh thổ, các bảo đảm an ninh cho Ukraine và hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, chỉ có thể được quyết định ở cấp lãnh đạo cao nhất. Tuy vậy, ông cũng để ngỏ khả năng ủng hộ các cuộc gặp nếu chúng có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi tù binh hoặc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo.

Tổng thống Zelensky cũng thúc giục Mỹ tăng áp lực với Nga để chấm dứt cuộc xung đột tại nước này nếu Moskva khước từ nỗ lực đàm phán. "Mỹ phải tuyên bố rõ ràng: Nếu không phải ngoại giao, thì sẽ là áp lực toàn diện. Ông Putin vẫn chưa cảm nhận được sức ép cần có", Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20-12 nói, nhấn mạnh yêu cầu phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt lên toàn bộ nền kinh tế Nga.

Phát biểu trong họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro tại Kiev ngày 20-12, ông Zelensky tuyên bố Ukraine không thể chấp nhận hòa bình bằng mọi giá, tái khẳng định "lằn ranh đỏ" về nhượng bộ lãnh thổ. "Chúng tôi vốn đã phải trả cái giá cao rồi. Nên với Ukraine, một nền hòa bình vững chắc, công bằng là rất quan trọng, để nó không thể bị vi phạm bởi bất cứ ai", ông nói. "Điều quan trọng là phải có các đảm bảo an ninh chắc chắn cho nó". Tổng thống Ukraine thêm rằng Kiev muốn một cái kết thực sự cho chiến dịch của Nga, không phải là một thỏa thuận hòa bình trên giấy.

Trong khi đó, Ukraine và Nga đã tấn công hạ tầng hàng hải của nhau trong một loạt các đòn đáp trả qua lại, khi xung đột giữa hai nước tiếp tục leo thang trên biển. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng vào hôm 19-12, các thiết bị bay không người lái của họ đã tấn công các mục tiêu của Nga trên biển Caspi, bao gồm một giàn khoan dầu và một tàu tuần tra quân sự. Theo Reuters, giàn khoan dầu này thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil, và cuộc tấn công đánh dấu lần thứ ba chỉ trong hơn một tuần Kiev đánh trúng các mục tiêu của Nga trên biển Caspi.

Cùng ngày, theo các quan chức Ukraine, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào hạ tầng cảng của Ukraine tại thành phố Odesa ở miền Nam đã khiến 7 người thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba, bình luận về vụ tấn công trên mạng xã hội, cho biết phía Nga tiếp tục tấn công khu vực Odesa. Ông Kuleba kêu gọi thế giới tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên hôm 19-12 tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đà tấn công tại Ukraine, đồng thời ca ngợi những thành quả trên chiến trường của Moscow. Nga ngày 20-12 thông báo đã kiểm soát thêm hai ngôi làng tại các tỉnh Sumy và Donetsk, tiếp tục đà tiến quân ở miền đông Ukraine.

AN BÌNH

EU không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng

Kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm dùng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine đã không nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các nước thành viên EU.

Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến được công bố ngày 15-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ cho biết Ukraine sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ và đồng minh.

Tổng thống Ukraine thay đổi lập trường về bầu cử tổng thống

Trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine kéo dài, một tuyên bố bất ngờ từ Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gây xôn xao chính trường Kiev và các nước phương Tây, đó là đồng ý tổ chức bầu cử.

Phản ứng của Nga khi Ukraine đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đã “thách thức“ Nhà Trắng khi đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề lãnh thổ như một phần của giải pháp hòa bình.

Nga chấm dứt loạt thỏa thuận quân sự với ba nước thành viên NATO

Điện Kremlin tuyên bố ngừng hợp tác quân sự với Bồ Đào Nha, Pháp và Canada sau nhiều thập kỷ, trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây leo thang và EU đẩy mạnh kế hoạch dùng tài sản đóng băng hỗ trợ Ukraine.